Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tập trận phòng thủ tại hòn đảo tranh chấp

Trong một công hàm phản đối thông qua một kênh ngoại giao, Nhật Bản bày tỏ sự "lấy làm tiếc sâu sắc," đồng thời hối thúc Hàn Quốc không tiến hành tập trận.
Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tập trận phòng thủ tại hòn đảo tranh chấp ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 5/8 cho biết, nước này phản đối Hàn Quốc sau khi truyền thông địa phương đưa tin quân đội Hàn Quốc đang cân nhắc tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ vào cuối tháng này trên hòn đảo tranh chấp giữa hai nước láng giềng châu Á này.

Trước đó một ngày, trong một công hàm phản đối thông qua một kênh ngoại giao, Tokyo bày tỏ sự "lấy làm tiếc sâu sắc," đồng thời hối thúc Seoul không tiến hành tập trận.

[Hàn Quốc đề nghị Nhật Bản rút lại những hạn chế thương mại]

Theo các quan chức Nhật Bản, cuộc tập trận có thể làm leo thang căng thẳng song phương, vốn đã gia tăng do các tranh cãi gần đây liên quan lịch sử thời chiến và chính sách thương mại.

Hãng tin Yonhap đưa tin, Hàn Quốc tiến hành tập trận hai năm một lần, triển khai tàu khu trục và máy bay tuần tra.

Cuộc tập trận năm nay đã bị hoãn từ tháng Sáu để tránh làm tồi tệ thêm quan hệ song phương. Tuy nhiên, do Nhật Bản tiếp tục gây căng thẳng tình hình, giới chức Hàn Quốc nhất trí cuộc tập trận không nên bị trì hoãn thêm nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục