Nhật Bản phản đối Nga tập trận tên lửa tại quần đảo tranh chấp

Nhật Bản phản đối với Nga về kế hoạch tập trận tên lửa dự kiến diễn ra từ ngày 17-31/10 tại quần đảo tranh chấp mà Moskva gọi là Nam Kuril, còn Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Nhật Bản phản đối Nga tập trận tên lửa tại quần đảo tranh chấp ảnh 1Quần đảo Nam Kuril. (Nguồn: TASS)

Theo Sputniknews, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 18/10 tuyên bố, Tokyo đã phản đối với Nga về kế hoạch tập trận tên lửa tại quần đảo tranh chấp mà Moskva gọi là Nam Kuril, còn Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Truyền thông Nhật Bản cho biết Nga đã thông báo cho phía Nhật Bản về cuộc tập trận tên lửa gần đảo Iturup, dự kiến diễn ra từ ngày 17-31/10. Nhật Bản đã nhiều lần bày tỏ phản đối các cuộc tập trận trên quần đảo tranh chấp này.

[Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác quân sự với Nga]

Phát biểu tại họp báo, ông Suga nêu rõ: "Chúng tôi luôn theo dõi chặt chẽ các hành động của Nga tại Vùng lãnh thổ phương Bắc. Ngày 16/10, chúng tôi đã bày tỏ phản đối (với Moskva) thông qua các kênh ngoại giao về cuộc tập trận tên lửa sắp tới do hoạt động này dẫn đến sự hiện diện quân sự gia tăng tại bốn đảo phía Bắc, điều này đi ngược lại quan điểm của nước chúng tôi."

Trước sự phản đối liên tiếp của Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva có quyền chủ quyền để tiến hành mọi hoạt động trên lãnh thổ của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục