Nhật Bản: Phản đối thỏa thuận về căn cứ Futenma

Các đảng đối lập ở Nhật Bản phản đối thỏa thuận tái bố trí căn cứ Futenma và gia tăng áp lực buộc Thủ tướng Yukio Hatoyama từ chức.
Ngay sau khi Ủy ban Tham vấn An ninh Nhật-Mỹ ra tuyên bố chung về vấn đề tái bố trí căn cứ Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Okinawa, ngày 28/5, các đảng đối lập ở Nhật Bản đã lên tiếng phản đối thỏa thuận này và gia tăng áp lực buộc Thủ tướng Yukio Hatoyama từ chức, với lý do ông đã không thực hiện đúng cam kết di chuyển căn cứ này ra khỏi Okinawa.

Phát biểu với các phóng viên, quyền Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập Toshimitsu Motegi cũng kêu gọi đảng Xã hội Dân chủ (SDP) rời bỏ liên minh cầm quyền với đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) của Thủ tướng Hatoyama.

Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết để duy trì liên minh cầm quyền, Chính phủ của Thủ tướng Hatoyama có thể sẽ không đề cập tới địa điểm mới của căn cứ Futenma trong nghị quyết của nội các về vấn đề này, mặc dù tuyên bố chung của Ủy ban Tham vấn An ninh Nhật-Mỹ đã khẳng định căn cứ này sẽ được di chuyển tới khu đất lấn biển ở quận Henoko, thuộc thành phố Nago của tỉnh Okinawa, gần căn cứ Hải quân Schwab theo đúng thỏa thuận mà hai nước đã ký năm 2006.

Bình luận về thông tin trên, Chủ tịch đảng Công minh Natsuo Yamaguchi cho rằng chính phủ đang cố gắng đưa ra một “giải pháp giả tạo.”

Cùng ngày, chính quyền và người dân đảo Okinawa cũng lên tiếng phản đối thỏa thuận mới với Mỹ. Tỉnh trưởng tỉnh Okinawa Hirokazu Nakaima nói rằng việc thực hiện thỏa thuận trên là hết sức khó khăn. Ông Susumu Inamine, Thị trưởng Nago cho biết sẽ không tham gia vào các cuộc thương lượng.

Trong khi đó, Chủ tịch SDP Mizuho Fukushima cho biết bà sẽ không từ chức Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề tiêu dùng và tỷ lệ sinh giảm trong nội các mặc dù SDP phản đối thỏa thuận mới với Mỹ về việc di chuyển căn cứ Futenma. Bà cũng khẳng định sẽ không ký vào nghị quyết của nội các về vấn đề di chuyển căn cứ Futenma.

SDP, một trong hai đảng nhỏ trong liên minh cầm quyền, yêu cầu chuyển căn cứ Futenma.ra khỏi Okinawa.

Trong cuộc họp Ban chấp hành SDP ngày 27/5, bà Fukushima cho biết một số nghị sỹ của SDP đã đề xuất đảng này nên rời bỏ liên minh cầm quyền nếu Thủ tướng Hatoyama không thay đổi lập trường hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục