Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt ở Biển Hoa Đông

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này đã trao công hàm phản đối việc Trung Quốc tiếp tục phát triển các mỏ khí đốt ở Biển Hoa Đông.
Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt ở Biển Hoa Đông ảnh 1Một tàu kiểm ngư Trung Quốc đi gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: Kyodo)

Theo Kyodo, ngày 2/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này đã trao công hàm phản đối việc Trung Quốc tiếp tục phát triển các mỏ khí đốt ở Biển Hoa Đông.

Động thái này diễn ra sau khi Tokyo xác định được Bắc Kinh tiếp tục xây dựng các cấu trúc mới tại các cơ sở ở vùng biển tranh chấp này bất chấp Tokyo nhiều lần kêu gọi kiềm chế những hành động như vậy.

Phát biểu trước báo giới, ông Kishida nói: “Vô cùng lấy làm tiếc trước việc Trung Quốc tiếp tục các hoạt động phát triển đơn phương ở Biển Hoa Đông ngay cả khi ranh giới giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở vùng biển này vẫn chưa được phân định."

Nhật Bản đã nhiều lần phản đối các động thái phát triển mỏ khí đốt của Trung Quốc, lập luận rằng những hành động này đi ngược lại hiệp ước song phương 2008 về cùng phát triển khí đốt ở Biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục