Nhật Bản phản đối việc ba tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải

Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Trung Quốc liên quan tới vụ ba tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) xâm nhập lãnh hải nước này.
Nhật Bản phản đối việc ba tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo ngày 25/11, nước này đã trao công hàm phản đối Trung Quốc liên quan tới vụ ba tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara đã bày tỏ sự phản đối này qua điện thoại với một nhà ngoại giao cấp cao tại Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Tokyo.

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản nói: "Thật đáng tiếc, vụ việc xảy ra ngay sau khi lãnh đạo hai nước thảo luận về cách thức ngăn chặn một cuộc khủng hoảng" quanh quần đảo Senkaku.

Đây là lần đầu tiên các tàu của Chính phủ Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Tập Cận Bình tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở thủ đô Bắc Kinh hồi đầu tháng.

Sự kiện này được đánh giá là bước đi đầu tiên nhằm cải thiện các mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục