Nhật Bản, Phần Lan nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề Triều Tiên

Ngày 22/2, Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Phần Lan nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đối phó với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thông qua nhiều biện pháp.
Nhật Bản, Phần Lan nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 22/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Phần Lan Timo Soini nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đối phó với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thông qua nhiều biện pháp, trong đó có thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Kono nhấn mạnh: "Tôi muốn chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm đối phó với Triều Tiên cũng như các thách thức khác trên toàn thế giới."


[Nhật Bản tố lên LHQ về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên]

Về phần mình, ông Soini khẳng định Nhật Bản và Phần Lan sẽ cùng nhau đối mặt với nhiều vấn đề trên thế giới với tư cách là hai nền dân chủ tin tưởng vào hợp tác đa phương và pháp quyền.

Ngoài ra, hai ngoại trưởng nhất trí sẽ thúc đẩy việc sớm ký kết và đưa vào hoạt động một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Công tác đàm phán về thỏa thuận này đã được hoàn tất vào cuối năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục