Nhật Bản phân phối hơn 200.000 tấn gạo từ kho dự trữ để ổn định thị trường

Chính phủ Nhật Bản sử dụng gạo từ kho dự trữ để đảm bảo phân phối mặt hàng này một cách suôn sẻ trong bối cảnh giá cả tăng cao.

Gạo Nhật Bản được bày bán tại siêu thị. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Gạo Nhật Bản được bày bán tại siêu thị. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 14/2, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Taku Eto cho biết chính phủ nước này sẽ sử dụng 210.000 tấn gạo từ kho dự trữ nhằm đảm bảo việc phân phối mặt hàng chủ lực này một cách suôn sẻ trong bối cảnh giá cả tăng cao.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phân phối gạo từ kho dự trữ quốc gia để hạ giá gạo tại các siêu thị và các nhà bán lẻ khác.

Theo Bộ trên, gạo sẽ được phân phối chủ yếu từ vụ thu hoạch hồi năm ngoái, trong khi một số lượng nhỏ được phân phối từ vụ thu hoạch năm 2023.

Chính phủ nước này có kế hoạch bán gạo từ kho dự trữ cho các hợp tác xã nông nghiệp và các nhà bán buôn khác với điều kiện chính phủ có thể mua lại cùng lượng gạo đó trong vòng một năm để tránh tình trạng sụt giá.

Mặc dù sản lượng gạo thu hoạch năm 2024 tăng 180.000 tấn so với năm trước, lên 6,79 triệu tấn, nhưng lượng gạo mà các nhà phân phối lớn ở Nhật Bản thu hoạch được hồi cuối tháng 12 năm ngoái lại giảm 210.000 tấn.

Bộ Nông nghiệp nước này nghi ngờ các nhà bán buôn và nông dân đang tích trữ gạo để đề phòng giá cả tiếp tục leo thang.

Tháng trước, Nhật Bản đã nới lỏng chính sách để phân phối gạo từ kho dự trữ nhằm ứng phó với việc giá cả tăng cao, bên cạnh việc hỗ trợ sau những vụ thu hoạch kém./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.