Nhật Bản phát triển hệ thống truyền hình 3D

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển công nghệ chụp ảnh giao thoa laser giúp khán giả thưởng thức phim 3 chiều mà không mệt mỏi.
Một công nghệ chụp ảnh giao thoa laser do nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Hokkaido (Nhật Bản) phát triển mới đây có thể giúp con người thưởng thức các chương trình truyền hình và phim 3 chiều (3D) mà không có cảm giác mệt mỏi.

Theo ông Yuji Sakamoto, chuyên gia cộng tác với Đại học Hokkaido dẫn đầu nhóm nghiên cứu trên, công nghệ này dự kiến sẽ hỗ trợ sự phát triển các hệ thống hội nghị truyền hình và nhà hát gia đình 3D tinh vi hơn.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu sẽ phải mất 10 năm trước khi đưa hệ thống này vào sử dụng bằng cách tăng kích thước màn hình và giảm chi phí phát triển.

Nhóm của ông Sakamoto đã thành công trong việc thu nhỏ hệ thống trên so với phiên bản trước đó và phát triển một phương thức thống nhất đối với việc theo dõi các bộ phim 3D như mỗi mắt phải theo dõi những hình ảnh khác nhau mà chúng không hoàn toàn chồng lên nhau.

Theo ông Sakamoto, hệ thống này có thể giúp khắc phục khó khăn trên bằng cách cung cấp giải pháp hình ảnh 3D chất lượng cao hơn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục