Nhật Bản phát triển mạnh robot chăm sóc người già

Các kỹ sư Nhật Bản đã phát triển công nghệ tự động hóa, giúp cuộc sống của những người già, người tàn tật trở nên dễ dàng hơn.
Robot xe lăn hay robot giúp việc có hình dáng giống con người là những phát minh công nghệ mới nhất được giới thiệu tại triển lãm robot đang diễn ra tại thủ đô Tokyo.

Nhằm làm dịu bớt gánh nặng cho quốc gia có tuổi thọ trung bình của người dân vào hàng cao nhất thế giới này, các kỹ sư đã phát triển công nghệ tự động hóa, giúp cuộc sống của người già, người tàn tật và cả những người chăm sóc họ cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trường Đại học Saitama ở gần thủ đô Tokyo đã phát triển robot xe lăn không cần lăn bằng tay mà hoàn toàn có thể tự chuyển động bên cạnh một người đang đi bộ.

Một phát minh khác cũng khiến cuộc sống của người tàn tật bớt khó khăn hơn là cánh tay robot RAPUDA, do nhà nghiên cứu Woo-Keun Yoon thuộc Viện Công nghệ và Khoa học công nghiệp tiên tiến Quốc gia phát triển.

Với RAPUDA, những người gần như bị liệt hoàn toàn, song vẫn nhúc nhích được ngón tay, ngón chân hay cổ, có khả năng điều khiển cánh tay robot, sử dụng nó để nắm bắt hay nhấc vật nặng.

Người Nhật hiện sống lâu hơn bao giờ hết với tuổi thọ trung bình cao kỷ lục thế giới.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, phụ nữ nước này có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, với 86,44 tuổi, so với 79,59 tuổi ở nam giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục