Nhật Bản phát triển siêu máy tính mới thay thế máy tính K

Viện Nghiên cứu Riken và Tập đoàn Fujitsu sẽ cùng phát triển một siêu máy tính mới có khả năng tính toán gấp 100 lần của siêu máy tính K.
Nhật Bản phát triển siêu máy tính mới thay thế máy tính K ảnh 1Siêu máy tính K. (Nguồn: phys.org)

Viện Nghiên cứu Riken thuộc Chính phủ Nhật Bản ngày 1/10 cho biết sẽ cùng phát triển một siêu máy tính với Tập đoàn Fujitsu để thay thế siêu máy tính K mà nước này đang sở hữu.

Năng lực tính toán của siêu máy tính mới sẽ gấp 100 lần khả năng tính toán của máy tính K. Khả năng tính toán hiện nay của máy tính K là 1 triệu tỷ phép tính trong một giây.

Hãng Fujitsu cũng là đơn bị từng tham gia phát triển máy tính K.

Với dự án trị giá 130 tỷ yen, Riken dự kiến sẽ hoàn tất khâu xây dựng kỹ thuật nền tảng cho siêu máy tính mới từ nay đến năm 2016 và đưa vào hoạt động khoảng năm 2020 ở Kobe, miền Tây Nhật Bản.

Siêu máy tính mới được cho là có khả năng dự báo động đất và thiệt hai sóng thần và giúp phát triển các loại thuốc điều trị mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục