Nhật Bản phóng vệ tinh do thám thứ 5 lên quỹ đạo

Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh do thám thứ 5 lên quỹ đạo nhằm nâng cao khả năng thu thập thông tin tình báo một cách độc lập.
Ngày 28/11, Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh do thám thứ 5 lên quỹ đạo nhằm mục đích nâng cao khả năng thu thập thông tin tình báo một cách độc lập.

Vệ tinh do thám trị giá 565 triệu USD nói trên được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy H-2A do Nhật Bản tự chế tạo. Vụ phóng được thực hiện tại một trung tâm vũ trụ trên đảo Tanegashima ở miền Nam nước này.

Một quan chức Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết vệ tinh trên sẽ làm nhiệm vụ thu thập thông tin vì các mục đích ngoại giao và quốc phòng.

Nhật Bản từ lâu vốn phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, năm 2003, Nhật Bản đã phóng hai vệ tinh do thám đầu tiên lên quỹ đạo.

Hiện Nhật Bản có 3 vệ tinh do thám đang hoạt động trên quỹ đạo, trong khi một vệ tinh hoạt động không hiệu quả do những vấn đề về kỹ thuật. Dự kiến, mỗi vệ tinh sẽ hoạt động trong khoảng 5 năm.

Năm ngoái, Quốc hội Nhật Bản lần đầu tiên đã thông qua việc cho phép sử dụng các chương trình vũ trụ vì mục đích quốc phòng.

Trong nỗ lực phát triển chương trình vũ trụ của mình, Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đưa người máy đi bộ bằng hai chân lên Mặt Trăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục