Nhật Bản "quan ngại sâu sắc" về thông tin Triều Tiên tái chế plutoni

Chính phủ Nhật Bản bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước những thông tin nói rằng Triều Tiên đã nối lại hoạt động sản xuất plutoni để sử dụng trong các vũ khí hạt nhân.
Nhật Bản "quan ngại sâu sắc" về thông tin Triều Tiên tái chế plutoni ảnh 1Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: A/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 8/6, Chính phủ Nhật Bản bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước những thông tin nói rằng Triều TIên đã nối lại hoạt động sản xuất plutoni để sử dụng trong các vũ khí hạt nhân.

Trả lời họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: "Nhật Bản xem xét việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa với mối quan ngại sâu sắc." Chính phủ Nhật Bản "đang hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc trong việc thu thập thông tin và giám sát."

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Triều Tiên đã nối lại hoạt động chế tạo plutoni tại một nhà máy tái chế nguyên liệu hạt nhân ở phía Bắc Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục