Nhật Bản ra mắt loại tàu cao tốc mới Hayabusa

Công ty vận tải đường sắt East Japan Railway (JR East) của Nhật Bản, đã cho ra mắt loại tàu cao tốc mới Hayabusa nối Tokyo với Aomori.
Ngày 5/3, Công ty vận tải đường sắt East Japan Railway (JR East) của Nhật Bản, đã cho ra mắt loại tàu cao tốc mới Hayabusa trên tuyến đường nối Tokyo với tỉnh Aomori ở phía Bắc nước này.

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch JR East Satoshi Seino cho biết, Hayabusa (Con chim ưng), được thiết kế từ năm 1997 với công nghệ cao nhất của JR East.

Với điểm nhấn nổi bật là chiều dài mũi tàu tới 15m, Hayabusa có thể đạt vận tốc tối đa 300km/h, giúp rút ngắn thời gian chạy tuyến đường trên từ 3 giờ 20 phút xuống còn 3 giờ 10 phút so với loại tàu cao tốc Hayate đang được sử dụng hiện nay.

JR East cho biết sẽ nâng vận tốc của Hayabusa lên 320km/h và rút ngắn thời gian chạy tuyến đường này xuống còn 3 giờ 5 phút vào mùa Xuân năm 2013.

Tàu Hayabusa được thiết kế có 10 khoang với tổng cộng 731 ghế, được chia thành ba hạng: Cao cấp (Grand Class), Xanh (Green Class) và hạng thường. Trong đó, 18 ghế hạng Cao cấp có chất lượng phục vụ và trang bị nội thất tương đương với khoang hạng nhất trên máy bay, có giá vé 23.680 yên (tương đương 290 USD), ghế hạng Xanh giá 21.630 yên và ghế hạng thường giá 16.870 yên.

JR East cho biết toàn bộ số vé của chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ ga Tokyo đã được bán hết trong chớp nhoáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục