Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vắcxin phòng COVID-19 vào cuối tháng 2

Thủ tướng Suga cũng cho biết chính phủ đang xem xét khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở thủ đô và 3 tỉnh phụ cận nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này.
Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vắcxin phòng COVID-19 vào cuối tháng 2 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Fukuoka, tây nam Nhật Bản, ngày 27/12/2020. (Ảnh: Kyodo/ TTXVN)

Ngày 4/1, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết sẽ bắt đầu triển khai tiêm vắcxin phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người dân vào cuối tháng 2.

Phát biểu với báo giới ở Tokyo, Thủ tướng Suga cũng cho biết chính phủ đang xem xét khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở thủ đô và 3 tỉnh phụ cận nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này.

Tuy nhiên, ông nói bóng gió về khả năng tình trạng khẩn cấp lần này sẽ không nghiêm ngặt như năm ngoái.

[Israel đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm vắcxin COVID-19]

Chính phủ Nhật Bản lần đầu ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở 7 tỉnh, thành, trong đó có Tokyo, Kanagawa, Saitama và Chiba, vào ngày 7/4/2020 và sau đó mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra khắp cả nước vào ngày 16/4.

Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 39 trong tổng số 47 tỉnh, thành vào ngày 14/5 và tại các tỉnh còn lại vào ngày 25/5/2020.

Kể từ đầu tháng 11/2020 đến nay, dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh ở thủ đô Tokyo và nhiều thành phố lớn của Nhật Bản. Sự gia tăng liên tục của số ca nhiễm mới đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế ở Tokyo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục