Nhật Bản sẽ cung cấp trang thiết bị quân sự cho Philippines

Theo AP, ngày 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết chính phủ của ông sẽ ký một hiệp định nhằm cho phép Tokyo cung cấp trang thiết bị quân sự cho Manila.
Nhật Bản sẽ cung cấp trang thiết bị quân sự cho Philippines ảnh 1Binh sỹ Philippines tham gia chiến dịch truy quét khủng bố tại thị trấn Butig. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết chính phủ của ông sẽ ký một hiệp định nhằm cho phép Tokyo cung cấp trang thiết bị quân sự cho Manila.

Ông Gazmin nêu rõ hiệp định mà ông sẽ ký ngày 29/2 tới với Đại sứ Nhật Bản ở Manila không nhằm chống lại bất cứ quốc gia nào, mà là nhằm giải quyết những thiếu hụt cần được bù đắp về năng lực quân sự do thiếu được đầu tư của Philippines.

Theo ông Gazmin, quân đội Philipines hiện có nhu cầu nâng cấp khả năng trinh sát, giám sát và tình báo.

Các nước láng giềng châu Á đã tăng cường hợp tác quốc phòng trong bối cảnh có những tranh chấp chủ quyền riêng rẽ với Trung Quốc.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 21/12/2015 đã cam kết sẽ xây dựng một lực lượng vũ trang hùng mạnh và có năng lực hơn để đối phó với các thách thức ở Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục