Nhật Bản sẽ duy trì nỗ lực hướng tới hiệp ước hòa bình với Nga

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này quyết tâm duy trì đối thoại và hợp tác tích cực với Nga, nhằm đi đến ký kết hiệp ước hòa bình.
Nhật Bản sẽ duy trì nỗ lực hướng tới hiệp ước hòa bình với Nga ảnh 1Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: Reuters)

Theo Sputniknews, ngày 7/5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này quyết tâm duy trì đối thoại và hợp tác tích cực với Nga, nhằm đi đến ký kết hiệp ước hòa bình thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ 2 và giải quyết những tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Phát biểu sau lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Suga nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại tích cực, giữ vững lập trường cơ bản trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến 4 hòn đảo thuộc Vùng lãnh thổ phương Bắc cũng như việc ký kết một hiệp ước hòa bình." 

Quan hệ Nga-Nhật lâu nay vẫn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp do hai nước vẫn chưa chính thức ký kết một hiệp ước hòa bình lâu dài sau Chiến tranh Thế giới thứ 2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục