Nhật Bản "sẽ không tha thứ" Triều Tiên

Ngày 12/3, sau khi Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo về kế hoạch phóng thử vệ tinh của nước này, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố "sẽ không tha thứ" cho hành động nào của Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Ngày 12/3, sau khi Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo về kế hoạch phóng thử vệ tinh của nước này, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố "sẽ không tha thứ" cho hành động nào của Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Phó Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura nêu rõ Chính phủ Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế. Ông nhấn mạnh: "Dù đó là phóng vệ tinh, quốc tế vẫn cho rằng hành động này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

Trước đó, KCNA cho biết Triều Tiên đã gửi Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và một số tổ chức quốc tế khác "những thông tin cần thiết về các tuyến hành trình an toàn của máy bay và tàu biển để chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh viễn thông thử nghiệm".

Theo ông Kawamura, Tokyo đang liên hệ với IMO để xác nhận thông tin trên.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã cảnh báo rằng Nhật Bản sẵn sàng bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên hướng tới lãnh thổ nước này. Phát biểu trước Quốc hội ngày 11/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone cũng nói rằng luật pháp quốc tế cho phép quân đội Mỹ bắn hạ một tên lửa của Triều Tiên nếu tên lửa này nhằm vào Nhật Bản.

Nguồn tin Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong một cuộc điện đàm ngày 12/3, Ngoại trưởng Nakasone và người đồng cấp Hàn Quốc Yu Myung Hwan khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng với Mỹ thúc giục Triều Tiên kiềm chế không tiến hành bất cứ cuộc phóng tên lửa nào. Hai ngoại trưởng cũng nhất trí tiếp tục hợp tác gây sức ép để Bình Nhưỡng thực hiện các cam kết phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên khẳng định quyền nghiên cứu vũ trụ vì mục đích hòa bình và cảnh báo nỗ lực ngăn cản nước này phóng vệ tinh sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh. Trong khi đó, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc nghi ngờ kế hoạch phóng thử vệ tinh là "vỏ bọc" cho một vụ thử tên lửa tầm xa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục