Nhật Bản sẽ ký với Iran thỏa thuận trao trả phạm nhân

Những công dân Iran bị kết án hình sự ở Nhật Bản có thể được hồi hương thực hiện án phạt, phù hợp với phong tục-văn hóa của Iran.

Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 4/11 cho biết, nước này sẽ ký với Iran thỏa thuận trao trả phạm nhân. Theo đó, những công dân Iran bị kết án hình sự ở Nhật Bản có thể được hồi hương thực hiện án phạt, phù hợp với phong tục-văn hóa của Iran.

Đây cũng được xem là một trong những biện pháp để Nhật Bản giảm bớt chi phí thi hành án trong nước cũng như giảm bớt sự quá tải ở các trại giam của Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, động thái này còn nhằm mục đích tạo hành lang nhân đạo cho tội phạm nước ngoài bị kết án ở Nhật Bản được thụ án tại quê nhà, giúp việc thăm viếng của thân nhân dễ dàng, cũng như quá trình cải tạo đạt hiệu quả để phạm nhân có thể nhanh chóng hòa nhập cộng đồng sau khi kết thúc thời hạn cải tạo.

Tính đến thời điểm cuối tháng 8/2014, những nước có số công dân bị kết án và cải tạo ở Nhật Bản nhiều nhất là Trung Quốc, Brazil và Iran, với số lượng lần lượt là 643, 230 và 189 người.

Nhật Bản hiện đã ký thỏa thuận trao trả phạm nhân với Brazil, trong khi quá trình đàm phán ký kết với Trung Quốc đã tạm thời bị đình chỉ kể từ năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục