Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh mới giám sát Triều Tiên

Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAEA) thông báo theo kế hoạch nước này sẽ phóng một vệ tinh do thám mới vào ngày 27/1.
AFP đưa tin, Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAEA) thông báo theo kế hoạch nước này sẽ phóng một vệ tinh do thám mới vào ngày 27/1.

Động thái của Nhật Bản là nhằm tăng cường năng lực giám sát trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại rằng Triều Tiên có thể tiến hành thêm các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Vụ phóng trên, dự kiến được tiến hành từ 1-3 giờ chiều (4-6 giờ GMT) ngày 27/1, được loan báo sau khi Triều Tiên từ chối đối thoại về chương trình nguyên tử của nước này. Liên hợp quốc cũng vừa quyết định siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan tới vụ phóng tên lửa bị cấm ngày 12/12/2012.

Theo JAEA, một tên lửa mang theo vệ tinh tích hợp radar sẽ được phóng đi từ một trung tâm vũ trụ tại Tanegashima ở Tây Nam Nhật Bản.

Nguồn tin cho biết thêm vệ tinh này sẽ làm nhiệm vụ thu thập thông tin, trong đó bao gồm các dữ liệu sau khi xảy ra thảm họa động đất sóng thần năm 2011 của Nhật Bản, song không đề cập cụ thể tới cái tên Triều Tiên.

Tokyo hy vọng vụ phóng vệ tinh này sẽ giúp Nhật Bản hoàn thành một hệ thống được thiết kế lần đầu tiên từ những năm đầu của thập niên 90 nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục