Nhật Bản sẽ tăng tỷ lệ sinh trong nỗ lực tái thiết địa phương

Nhật Bản ngày 6/11 công bố dự thảo “chiến lược tổng hợp” với tầm nhìn dài hạn 5 năm nhằm thực hiện mục tiêu tái thiết địa phương trên ba lĩnh vực hạ tầng, nhân lực và việc làm.
Nhật Bản sẽ tăng tỷ lệ sinh trong nỗ lực tái thiết địa phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Chính phủ Nhật Bản ngày 6/11 đã công bố dự thảo “chiến lược tổng hợp” với tầm nhìn dài hạn 5 năm nhằm thực hiện mục tiêu tái thiết địa phương trên ba lĩnh vực hạ tầng, nhân lực và việc làm.

Trong dự thảo về tầm nhìn dài hạn, Chính phủ Nhật Bản xác định mục tiêu tăng tỷ lệ sinh lên mức trung bình 1,8 trẻ/bà mẹ, nhằm đối phó với tình trạng suy giảm dân số dẫn tới sự thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng ở nước này.

Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh này được kỳ vọng sẽ duy trì tổng dân số của Nhật Bản đến năm 2060 vào khoảng 100 triệu người.

Dự thảo chiến lược tổng hợp cùng các dự thảo về tầm nhìn dài hạn được đưa ra trong cuộc họp của các quan chức hàng đầu chính phủ phụ trách về tái thiết địa phương.

Trong cuộc họp này, dự thảo tầm nhìn dài hạn đánh giá đến năm 2050, trên 60% khu vực ở Nhật Bản có dân số giảm một nửa, 20% khu vực khác sẽ hoàn toàn không có người sinh sống.

Thời điểm năm 2013, Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu tỷ lệ sinh là 1,43, song căn cứ theo chỉ số tỷ lệ sinh của đa số các nước thuộc Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) là 1,8, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định phải đặt mục tiêu ngang bằng với tỷ lệ của OECD.

Để thực hiện mục tiêu này, Nhật Bản sẽ tập trung vào việc ngăn chặn sự suy giảm dân số ở từng địa phương như Tokyo và xem đây như là một tiền đề để nhân rộng ra cả nước. Nếu tỷ lệ sinh được đảm bảo đúng mục tiêu, Nhật Bản có thể bảo đảm mức tổng dân số vào năm 2060 là 100 triệu người và đến năm 2090, dân số nước này sẽ đi vào quỹ đạo ổn định. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là liệu Nhật Bản có tăng được tỷ lệ sinh không.

Dự thảo chiến lược tổng hợp lần này có tính toán đến việc sẽ tiến hành hỗ trợ liên tục cho các đối tượng từ mang thai, sinh nở đến nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa việc thực thi vẫn chưa được làm rõ.

Ủy ban thúc đẩy phát triển địa phương mới chỉ dự định trong tháng 12 tới sẽ đưa ra tầm nhìn dài hạn, chiến lược tổng hợp và điều này có nghĩa các chính sách cụ thể cũng như chỉ số mục tiêu sẽ còn được tập trung cân nhắc.

Dự thảo chiến lược tổng hợp phát triển địa phương của Nhật Bản xác định thực thi các biện pháp tổng hợp như tăng cường việc xây dựng các ngành kinh doanh mới, duy trì việc di dân ở địa phương nhằm tăng khả năng tuyển dụng, tạo việc làm mới tại các địa phương.

Bộ trưởng thúc đẩy phát triển địa phương Ishiba cũng nhấn mạnh tới việc phải thúc đẩy cải cách trong việc xây dựng các chế độ đãi ngộ đối với người lao động phù hợp với tình hình xã hội hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục