Nhật Bản sẽ thúc đẩy xuất khẩu vũ khí, hợp tác quốc phòng

Trong chiến lược an ninh mới, Nhật Bản sẽ thúc đẩy xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng nội địa và khuyến khích phát triển cùng với các nước khác,
Nhật Bản sẽ thúc đẩy xuất khẩu vũ khí, hợp tác quốc phòng ảnh 1Chiến lược an ninh mới cho phép Nhật Bản xuất khẩu vũ khí nội địa. (Ảnh: ritsucdg.wordpress.com)

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ ngày 10/12 cho biết trong chiến lược an ninh mới của mình, Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng nội địa ra nước ngoài và khuyến khích phát triển cùng với các nước khác, trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm cách đẩy mạnh ngành công nghiệp quốc phòng trong nước với việc xem xét lại lệnh cấm vận vũ khí của Nhật Bản.

Trong động thái có thể là sự chuyển hướng chính sách sang thúc đẩy, hơn là hạn chế, việc xuất khẩu vũ khí, chiến lược an ninh quốc phòng mới của Nhật Bản nhiều khả năng cho biết Tokyo sẽ “tham gia nhiều hơn vào việc đóng góp cho hòa bình thế giới và hợp tác quốc tế bằng việc tận dụng trang thiết bị quốc phòng và những thiết bị khác”.

Theo nguồn tin trên, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch thúc đẩy nội các thông qua chiến lược an ninh mới này cũng như các chỉ đạo mới về chương trình quốc phòng được căn cứ để định hình chiến lược quốc phòng dài hạn của Nhật Bản.

Dự thảo chiến lược này cũng khẳng định để bắt kịp xu thế toàn cầu, Nhật Bản sẽ theo đuổi việc hợp tác phát triển và sản xuất trang thiết bị quốc phòng như máy bay chiến đấu nhằm nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí phát triển.

Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ không cho phép mở rộng xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng mà không có giới hạn.

Thủ tướng Abe muốn thúc đẩy Nhật Bản đóng vai trò an ninh lớn hơn trên bình diện quốc tế để trở thành nước tích cực đóng góp cho hòa bình và chiến lược an ninh quốc gia mới được trông đợi sẽ phản ánh quan điểm của ông Abe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục