Nhật Bản sẽ xử tù với hành vi bắt nạt trên mạng

Bộ trưởng Tư pháp cho biết việc gia tăng hình phạt đối với các đối tượng bắt nạt trên mạng là động thái để làm rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi này, đồng thời khẳng định đây là một hành vi phạm tội.
Nhật Bản sẽ xử tù với hành vi bắt nạt trên mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo)

Theo quy định mới được sửa đổi ngày 7/7 tại Nhật Bản, những người bị kết tội có hành vi bắt nạt trên mạng có thể phải đối mặt với mức phạt tù lên đến 1 năm.

Các nhà lập pháp Tokyo đã quyết định thông qua sửa đổi luật trên, sau khi một ngôi sao truyền hình thực tế tại nước này tự tử do áp lực từ những lời lẽ công kích trên mạng. 

Hana Kimura (22 tuổi) là một nữ đô vật chuyên nghiệp, từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế do Netflix sản xuất mang tên "Terrace House", trước khi tự tử vào năm 2020.

[Yahoo!Japan cung cấp công nghệ AI phát hiện nội dung bắt nạt trên mạng]

Việc sửa đổi luật được thông qua một phần nhờ chiến dịch thúc đẩy của mẹ Kimura, theo đó luật mới quy định mức phạt lên tới 300.000 yen (tương đương 2.200 USD) hoặc 1 năm tù giam đối với những người phạm tội bắt nạt trên mạng. Mức phạt này được coi là cứng rắn hơn so với các hình phạt trước đó, khi chỉ quy định 10.000 yen tiền phạt hoặc 30 ngày tạm giam.

Bộ trưởng Tư pháp Yoshihisa Furukawa cho biết việc gia tăng hình phạt đối với các đối tượng bắt nạt trên mạng là động thái để làm rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi này, đồng thời khẳng định đây là một hành vi phạm tội.

Mặc dù bắt nạt trên mạng đã là vấn nạn xã hội thu hút nhiều chú ý tại Nhật Bản từ trước khi xảy ra cái chết của Kimura, song việc nữ đô vật này tự sát đã khiến cộng đồng trong nước và quốc tế "dậy sóng", tạo sức ép đối với các nhà lập pháp và buộc họ phải hành động./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.