Nhật Bản tái khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga

Trong cuộc gặp với những con cháu của các cư dân gốc tại Nam Kuril, Thủ tướng Abe nêu rõ: "Tôi muốn tiếp tục các cuộc tham vấn sâu rộng và đạt được giải pháp cho vấn đề này."
Nhật Bản tái khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga ảnh 1Một góc đảo Kunashir ở khu vực quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản tháng 11/2005. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 26/7 đã tái khẳng định quyết tâm của Tokyo trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga liên quan quần đảo Nam Kuril, hay còn gọi là lãnh thổ phương Bắc ở Nhật Bản.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời Thủ tướng Abe phát biểu trong cuộc gặp với những con cháu của các cư dân gốc tại Nam Kuril nêu rõ: "Tôi muốn tiếp tục các cuộc tham vấn sâu rộng và đạt được giải pháp cho vấn đề này."

Quan hệ Nga-Nhật Bản từ lâu đã trở nên phức tạp do hai nước chưa bao giờ ký một hiệp định hòa bình vĩnh viễn sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì tranh chấp liên quan tới quần đảo trên, gồm bốn hòn đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục