Nhật Bản tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân an toàn

Ông Shinzo Abe cho biết nước này sẽ tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân được Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản thẩm định là an toàn.
Nhật Bản tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân an toàn ảnh 1Các lò phản ứng được thẩm định là an toàn theo các quy chuẩn nghiêm ngặt của NRA sẽ được tái khởi động. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 10/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này sẽ tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân được Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA) thẩm định là an toàn.

Ông Abe đưa ra tuyên bố trên một ngày trước lễ tưởng niệm ba năm ngày xảy ra thảm họa động đất-sóng thần dẫn tới sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy điện Fukushima số 1.

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện Nhật Bản, Thủ tướng Abe bày tỏ mong muốn vận hành trở lại các lò phản ứng hạt nhân thương mại khi chúng đáp ứng được các quy chuẩn an toàn mới, bất chấp quan ngại và phản đối của người dân Nhật Bản sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima số 1 ở miền Đông Bắc nước này.

Ông cho biết các lò phản ứng được thẩm định là an toàn theo các quy chuẩn nghiêm ngặt của NRA sẽ được tái khởi động.

Về chính sách năng lượng, Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản cần thúc đẩy một chính sách năng lượng có trách nhiệm nhằm ngăn chặn các nguy cơ đe dọa cuộc sống của người dân và hoạt động kinh tế; một chính sách đảm bảo độ an toàn nhờ các bài học rút ra từ sự cố hạt nhân Fukushima.

Ông kêu gọi tiến hành "thảo luận mang tính xây dựng" với các đảng đối lập về những vấn đề như mức độ phụ thuộc của Nhật Bản vào điện nguyên tử trong tương lai.

Toàn bộ 48 lò phản ứng phục vụ thương mại tại Nhật Bản hiện đang ngừng hoạt động trong bối cảnh lo ngại về độ an toàn của các lò này ngày càng tăng.

Tuy nhiên, một vài lò trong số này sẽ đáp ứng được các quy định mới về hạt nhân và được phép nối lại hoạt động, có thể là vào cuối năm nay.

Trước khi xảy ra sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, điện hạt nhân chiếm khoảng 30% sản lượng điện của Nhật Bản.

Trong tài khóa 2012 (kết thúc vào tháng 3/2013), điện hạt nhân chỉ chiếm 1,7%, nhiệt điện chiếm phần thiếu hụt còn lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục