Nhật Bản tài trợ 4,5 triệu USD về giảm thiên tai

Nhật Bản tài trợ 4,5 triệu USD cho Việt Nam thực hiện việc nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai tại khu vực miền Trung.

Dự án “Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai tại khu vực miền Trung” với tổng kinh phí khoảng 4,5 triệu USD từ nguồn vốn ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ đã chính thức được khởi động ngày 9/7, tại Hà Nội.

Dự án sẽ được thực hiện tại ba tỉnh là Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Quảng Nam trong thời hạn 5 năm (2009-2013) nhằm mục tiêu góp phần nâng cao năng lực của cộng đồng và chính quyền địa phương trong thích ứng, giảm nhẹ và quản lý thiên tai.

Tại hội thảo khởi động dự án này, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức ngày 9/7, các chuyên gia khác của Nhật Bản cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, công nghệ trong quản lý thiên tai với đại diện các ngành có liên quan của Việt Nam.

Thành viên Ban Cố vấn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về nước và vệ sinh môi trường, ông Hideaki Oda, cho rằng người dân đóng vai trò lớn trong ứng phó với thiên tai nên việc họ nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng, chống lụt bão sẽ là “yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công”, bên cạnh yếu tố khác là những công trình giảm thiểu tác hại thiên tai do chính quyền xây dựng.

Các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý thiên tai, biến đổi khí hậu của Nhật Bản còn nhận xét rằng địa hình khu vực miền Trung của Việt Nam có nhiều điểm tương tự như địa hình ở Nhật Bản nên để giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai bền vững cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc phát huy vai trò quản lý nhà nước, nhận thức của người dân tới tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện lồng ghép yếu tố giảm nhẹ thiên tai với chương trình quy hoạch phát triển chung ở mỗi địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học cho biết Bộ này đang là cơ quan thường trực giúp Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phòng tránh giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Trong chiến lược đã đề cập đến nhiều nội dung quan trọng như xây dụng công trình giảm nhẹ thiên tai và coi nâng cao nhận thức cộng đồng để họ tự phòng, tránh là giải pháp hữu hiệu và ít tốn kém nhất.

Khu vực miền Trung Việt Nam là vùng chịu tác động nặng nề nhất của thiên tai với tỷ lệ đói nghèo cao. Hàng năm, khu vực trên phải hứng chịu hầu hết các loại thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Thiên tai có thể hủy hoại các thành tựu kinh tế mà vùng đất này phải nỗ lực hàng thập kỷ mới có được và làm gia tăng tỷ lệ đói nghèo và bất bình đẳng.

Thiên tai đang được coi là trở ngại lớn trên con đường phát triển bền vững và quá trình nỗ lực đạt các mục tiêu Thiên niên kỷ ở một quốc gia như Việt Nam, khi 70% dân số chịu ảnh hưởng của thiên tai./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục