Nhật Bản tăng cường đối phó việc Triều Tiên phóng tên lửa

Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường những thủ tục để chuyển thông tin về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cho các tàu và máy bay chiến đấu trong những vùng biển gần Nhật Bản.
Nhật Bản tăng cường đối phó việc Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: CNN)

Kyodo dẫn các nguồn tin ngày 10/9 cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường những thủ tục để chuyển thông tin về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cho các tàu và máy bay chiến đấu trong những vùng biển gần Nhật Bản nhằm đối phó với những vụ phóng tên lửa gần đây vốn đã rơi vào Biển Nhật Bản.

Các tàu hải quân và máy bay chiến đấu gần những điểm tên lửa đã rơi quanh vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản giờ đây sẽ ngay lập tức được cảnh báo qua máy chuyển phát vô tuyến ngay khi một vụ phóng được phát hiện.

Thông tin như vậy trước đây được chuyển chỉ sau khi chính phủ phân tích và thảo luận.

Triều Tiên đã phóng 1 quả tên lửa rơi xuống EEZ ngoài khơi tỉnh Akita, ở miền Bắc Nhật Bản hôm 3/8 và 3 quả tên lửa khác rơi ở ngoài khơi bờ biển của Đảo Okushiri, gần đảo chính cực Bắc Hokkaido của Nhật Bản ngày 5/9.

Các vụ phóng này được tiến hành mà không có thông báo trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục