Nhật Bản tăng cường lệnh trừng phạt Triều Tiên

Ngày 7/4, trong phiên họp toàn thể, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua nghị quyết "lên án" việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa hôm 5/4. Nghị quyết cũng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết mới về việc này.

Ngày 7/4, trong phiên họp toàn thể, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua nghị quyết "lên án" việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa hôm 5/4. Nghị quyết cũng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết mới về việc này.
 
Nghị quyết được thông qua một ngày sau khi Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura cho biết Chính phủ Nhật Bản ngày 10/4 sẽ quyết định các biện pháp cấm vận mới đối với Triều Tiên nhằm "trừng phạt" việc Bình Nhưỡng bắn tên lửa, bất chấp những cảnh báo của Tokyo.
 
Nghị quyết khẳng định việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa là "hành động không thể khoan nhượng" và đã vi phạm các nghị quyết 1695 và 1718 của Hội đồng Bảo an, trong đó nghiêm cấm Triều Tiên tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan tới tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, nghị quyết cũng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản tăng cường các nỗ lực phối hợp hành động trong Hội đồng Bảo an.
 
Theo kế hoạch, Thượng viện Nhật Bản cũng sẽ thông qua nghị quyết về việc Triều Tiên phóng tên lửa vào ngày mai (8/4).Trước đó, phát biểu sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso tuyên bố Tokyo có thể "sẽ gia hạn các lệnh cấm vận hiện tại thêm 1 năm, thay vì 6 tháng theo kế hoạch".
 
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ngày 6/4 cũng đã nhất trí về dự thảo kế hoạch áp đặt các lệnh cấm vận bổ sung, trong đó có việc cấm những hoạt động xuất khẩu sang Triều Tiên và thắt chặt quy định thuế đối với Tổng hội các công dân Triều Tiên ở Nhật Bản, một tổ chức có quan điểm ủng hộ Bình Nhưỡng.
 
Hiện tại, Nhật Bản đang áp đặt một số lệnh cấm đối với Bình Nhưỡng như cấm nhập khẩu hàng hóa của Triều Tiên và cấm phà Mangyongbong-92 của Triều Tiên cập cảng Nhật Bản. Các lệnh cấm này được gia hạn 6 tháng/lần. Lệnh cấm hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 13/4 tới./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục