Nhật Bản tăng cường quan hệ hợp tác với Australia và Ấn Độ

Trong cuộc gặp đồng cấp với Ngoại trưởng Australia và Ấn Độ, ngoại trưởng Nhật Bản Motegi khẳng định quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt với Australia và quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.
Nhật Bản tăng cường quan hệ hợp tác với Australia và Ấn Độ ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Australia Marise Payne đã thảo luận quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt.

Hai bên đã nhất trí mở rộng các biện pháp an ninh, cũng như tăng cường hợp tác trong bối cảnh các điều kiện khu vực "đang thay đổi."

Cuộc gặp song phương nói trên diễn ra một ngày sau cuộc gặp 4 bên của nhóm "Bộ Tứ kim cương" (gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia) tại Tokyo.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết tại cuộc thảo luận, hai ngoại trưởng đã nhất trí mở rộng hợp tác sang lĩnh vực an ninh nhằm ứng phó với "nhiều vấn đề mới," song không cho biết thêm chi tiết.

[Nhật Bản thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở]

Hai bên cũng đã nhất trí phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Australia Scott Morrison "vào thời điểm thích hợp."

Báo chí Australia hồi tháng trước cho biết ông Morrison có kế hoạch thực hiện chuyến thăm này vào đầu tháng 11.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hai ngoại trưởng nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại giữa hai nước, từng áp đặt từ tháng 6 nhằm chống dịch.

Hai bên cũng thảo luận cách phát triển quan hệ kinh tế song phương trong khi vẫn đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

Cùng ngày, tại cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ông Motegi cho biết Tokyo sẽ tiếp tục nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược với New Delhi.

Tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng nhất trí thúc đẩy một dự án đường sắt cao tốc tại Ấn Độ sử dụng công nghệ tàu siêu tốc của Nhật Bản.

Theo dự án này, tuyến đường sắt dài 500km sẽ giúp việc đi lại giữa Mumbai với Akmedabad chỉ mất 2 giờ đồng hồ. Dự án này ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2023, song phải hoãn lại 5 năm do vấn đề giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục