Nhật Bản tăng gấp đôi chiến đấu cơ ở Okinawa để đối phó Trung Quốc

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản có kế hoạch triển khai thêm một phi đoàn máy bay F-15J tới Căn cứ không quân Naha ở Okinawa để ngăn chặn máy bay Trung Quốc.
Nhật Bản tăng gấp đôi chiến đấu cơ ở Okinawa để đối phó Trung Quốc ảnh 1Máy bay F-15J của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản. (Nguồn: wikipedia.org)

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) có kế hoạch triển khai thêm một phi đoàn máy bay chiến đấu F-15J tới Căn cứ không quân Naha ở Okinawa để ngăn chặn máy bay Trung Quốc đi vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Tokyo trên Biển Hoa Đông.

Theo Mạng tin tức Nhật Bản có trụ sở tại Tokyo, hiện phi đoàn chiến đấu cơ chiến thuật số 204 của JASDF đồn trú tại Naha có 20 chiếc F-15J.

Để đối phó với các vụ đối đầu tiềm tàng với Trung Quốc ở khu vực quần đảo tranh chấp (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Nhật Bản gọi là Senkaku) hiện do Tokyo kiểm soát trên Biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Nhật Bản quyết định tái triển khai Phi đoàn chiến đấu cơ chiến thuật số 304 từ Căn cứ không quân Tsuiki tới Naha, tăng tổng số máy bay F-15J tại Okinawa lên 40 chiếc.

Tính từ 1/4-30/9, các chiến đấu cơ Nhật Bản đặt tại Naha đã có 231 lần xuất kích chặn máy bay Trung Quốc.

Trong số các máy bay nước ngoài bị chiến đấu cơ của Nhật Bản chặn gần không phận nước này, có 67% là của Trung Quốc, 32% của Nga và chỉ 1% là máy bay của các quốc gia khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục