Nhật Bản: Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần quần đảo Senkaku

Ba tàu thuộc Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) đã tiến vào khu vực gần quần đảo Senkaku tranh chấp, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Nhật Bản: Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần quần đảo Senkaku ảnh 1Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông ngày 3/3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/6, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ba tàu thuộc Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) đã tiến vào khu vực gần quần đảo Senkaku tranh chấp, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, trên biển Hoa Đông vào khoảng 10 giờ sáng 8/6 (8 giờ sáng giờ Việt Nam).

Theo Sở Chỉ huy JCG khu vực 11, tỉnh Okinawa, một trong ba tàu của CCG dường như có vũ trang.

Lần gần đây nhất, JCG phát hiện tàu của Trung Quốc tại khu vực này là vào ngày 30/5.

Cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản đang kiểm soát.

Bắc Kinh đẩy mạnh việc thể hiện chủ quyền đối với quần đảo này sau khi Chính phủ Nhật Bản mua lại phần lớn quần đảo từ một công dân Nhật Bản và đặt quần đảo dưới sự kiểm soát của chính phủ từ năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục