Nhật Bản: Tàu Trung Quốc lần đầu đi vào vùng biển ngoài khơi Aomori

Ngày 17/7, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo lần đầu tiên hai tàu tuần duyên của chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng biển ngoài khơi tỉnh Aomori, phía Bắc Nhật Bản.
Nhật Bản: Tàu Trung Quốc lần đầu đi vào vùng biển ngoài khơi Aomori ảnh 1(Nguồn: Kyodo)

Kyodo đưa tin, ngày 17/7, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo hai tàu tuần duyên Trung Quốc đã đi vào vùng biển ngoài khơi tỉnh Aomori, phía Bắc Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên tàu của chính phủ Trung Quốc được xác nhận đi vào khu vực này.

[Nhật Bản-Trung Quốc bắt đầu tham vấn cấp cao về các vấn đề biển]

Một tàu tuần tra của JCG xác nhận hai tàu của Trung Quốc đã đi vào vùng biển ngoài khơi khu vực Henashizaki trên biển Nhật Bản từ 8 giờ 5 phút đến 8 giờ 20 phút (giờ địa phương).

Hai tàu này đã rời đi vào khoảng 9 giờ 40 phút sau khi bị lực lượng tuần duyên Nhật Bản cảnh báo.

Khoảng 2 tiếng sau đó, hai tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển ngoài khơi Tappizaki, cũng trên biển Nhật Bản, và rời đi vào khoảng 15 giờ 20 phút.

Động thái trên diễn ra sau vụ hai tàu tuần duyên Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản, xung quanh hai đảo ngoài khơi đảo chính Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản hôm 15/7 vừa qua.

Đây cũng là lần đầu tiên tàu Trung Quốc được xác nhận đi vào khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục