Nhật Bản thâm hụt thương mại gần 6 tỷ USD trong tháng Một

Nhật Bản đã thâm hụt thương mại 645,94 tỷ yen (5,7 tỷ USD) trong tháng Một, do hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác giảm sút.
Nhật Bản thâm hụt thương mại gần 6 tỷ USD trong tháng Một ảnh 1Bốc dỡ container hàng hóa tại cảng Tokyo. (Ảnh: AFP)

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết nước này đã thâm hụt thương mại 645,94 tỷ yen (5,7 tỷ USD) trong tháng Một, do hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác giảm sút.

Tr ng tháng Một, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản giảm 12,9% xuống 5.350 tỷ yen, ghi nhận tháng giảm thứ 4 liên tiếp và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2009.

Trong khi đó, giá trị nhập khẩu giảm 18% xuống 6.000 tỷ yen, là tháng giảm thứ 13 liên tiếp.

Trước đó, trong tháng 12/2015, Nhật Bản thặng dư thương mại 140,30 tỷ yen.

Số liệu mới trên đang làm gia tăng lo ngại rằng các nhà lãnh đạo Nhật Bản không có nhiều phương án để “hồi sinh” nền kinh tế đang gặp khó khăn, kể cả khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) bất ngờ áp dụng chính sách lãi suất âm, nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, đang tác động đến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa.

Trong tháng Một, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc giảm 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng giảm thứ 6 liên tiếp.

Mặc dù các nhà phân tích dự kiến kinh tế Nhật Bản sẽ lấy lại đà tăng trưởng trong quý 1/2016, nhưng sự sụt giảm của hoạt động xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng yếu sẽ gây khó các nhà hoạch định chính sách nước này đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã thu hẹp 1,4% trong quý 4/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục