Nhật Bản thâm hụt thương mại kỷ lục trong tháng Hai

Bộ Tài chính Nhật Bản công bố báo cáo cho thấy thâm hụt thương mại trong tháng Hai vừa qua ở mức 800,3 tỷ yen (7,88 tỷ USD).

Ngày 19/3, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố báo cáo cho thấy thâm hụt thương mại trong tháng Hai vừa qua ở mức 800,3 tỷ yen (tương đương 7,88 tỷ USD), mức thâm hụt kỷ lục tính theo tháng và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là tháng thứ 20 liên tiếp Nhật Bản thâm hụt thương mại.

Theo bộ trên, kim ngạch nhập khẩu trong tháng Hai tăng 9% lên mức 6.600 tỷ yen, trong đó chủ yếu nhập khẩu dầu thô và khí hóa lỏng. Riêng kim ngạch nhập khẩu ôtô, đặc biệt có xuất xứ châu Âu, tăng phi mã 81,1% do thị trường trong nước lo ngại mặt hàng ̣ này tăng giá sau khi mức thuế tiêu dùng mới có hiệu lực từ tháng Tư.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 9,8% lên 5.800 tỷ yen, chủ yếu nhờ đồng yen giảm giá so với đồng USD giúp thúc đẩy xuất khẩu do giá hàng hóa của Nhật Bản ở nước ngoài rẻ hơn, song cũng đẩy kim ngạch nhập khẩu tăng cao vì chí phí nhập khẩu nhiên liệu tăng, đặc biệt khi 90% nhu cầu năng lượng của nước này phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc tăng 27,7% lên 1.074,9 tỷ yen, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng 5,7% lên mức 1.185,6 tỷ yen.

Với thị trường Mỹ, xuất khẩu của Nhật Bản tăng 5,6% lên 1.063,6 tỷ yen, nhập khẩu tăng mạnh 20,8% lên 579,9 tỷ yen. Trong khi đó, xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) tăng 13,9% lên 609,5 tỷ yen và nhập khẩu tăng 15,4% với 646,9 tỷ yen.

Theo giới phân tích, có thể Nhật Bản sẽ tiếp tục thâm hụt thương mại khi nhu cầu năng lượng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này gia tăng trong khi nguồn cung trong nước thiếu hụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục