Nhật Bản thặng dư tài khoản vãng lai tháng thứ 17 liên tiếp

Số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố cho thấy trong tháng 11/2015, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đạt 1,14 tỷ yên (khoảng 9,72 tỷ USD), tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Nhật Bản thặng dư tài khoản vãng lai tháng thứ 17 liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: injapan.gaijinpot.com)

Chính phủ Nhật Bản ngày 12/1 cho biết nước này đã ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai tháng thứ 17 liên tiếp vào tháng 11/12015.

Thặng dư tài khoản vãng lai là một trong những chỉ số bao quát nhất về buôn bán quốc tế của một nước.

Số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố cho thấy trong tháng 11/2015, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đạt 1,14 tỷ yên (khoảng 9,72 tỷ USD), tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thâm hụt thương mại hàng hoá giảm mạnh 57%, xuống mức 271,5 tỷ yên, trong đó xuất khẩu giảm 6,3% và nhập khẩu giảm 10,9%.

Kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ của Nhật Bản giảm 40,9% trong bối cảnh giá dầu trung bình trên thế giới giảm 47,7% xuống còn 47,48 USD mỗi thùng trong tháng 11/2015, trong khi kim ngạch nhập khẩu khí hóa lỏng cũng giảm 41,5%.

Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu sau thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011 gây ra cuộc khủng hoảng điện hạt nhân khi toàn bộ các lò phản ứng điện hạt nhân ngừng hoạt động.

Trong tháng 11/2015, đồng yên đã giảm giá 5,4% so với đồng USD so với cùng kỳ năm trước, xuống mức bình quân 122,54 yên mỗi USD.

Điều này cũng giúp Nhật Bản thu hút khách du lịch nước ngoài, với mức thặng dư tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên đến 98,5 tỷ yên - nhiều nhất kể từ khi số liệu này lần đầu tiên được thống kê năm 1996./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục