Nhật Bản: Thặng dư thương mại trong hai quý giữa năm đạt 24 tỷ USD

Thặng dư thương mại của Nhật Bản trong quý 2 và quý 3/2016 đạt 2.460 tỷ yen (khoảng 24 tỷ USD) vì nhập khẩu giảm mạnh - một thay đổi lớn khi cùng kỳ năm ngoái vẫn còn thâm hụt thương mại 1.280 tỷ yên.
Nhật Bản: Thặng dư thương mại trong hai quý giữa năm đạt 24 tỷ USD ảnh 1Công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất xe tải của Hãng Mitsubishi Fuso tại Kawasaki, Nhật Bản. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 24/10, Chính phủ Nhật Bản thông báo thặng dư thương mại của nước này trong quý 2-3/2016 đạt 2.460 tỷ yen (tương đương 24 tỷ USD) vì nhập khẩu giảm mạnh do giá dầu thô và khí đốt lao dốc.

Đây là sự thay đổi lớn so với mức thâm hụt thương mại 1.280 tỷ yen cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch nhập khẩu sụt giảm 19,1% so với năm trước, xuống còn 31.560 tỷ yen do nhập khẩu dầu thô giảm 37,3%. Trong khi xuất khẩu giảm 9,9%, đạt 34.020 tỷ yen, do đồng yen ổn định đã làm giảm giá trị xuất khẩu.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, hàng hóa xuất sang Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, giảm 6,71%, và nhập khẩu từ thị trường này giảm 12,6%. Xuất khẩu và nhập khẩu của Nhật Bản sang đối tác thương mại quan trọng là Trung Quốc lần lượt giảm 10,8% và 15,6%. Trong khi đó, đối với thị trường Liên minh châu Âu (EU), xuất khẩu của Nhật Bản giảm 0,2% và nhập khẩu giảm 8,4%.

Theo số liệu sơ bộ của Bộ Tài chính, chỉ tính riêng trong tháng Chín, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đạt thặng dư thương mại 498,3 triệu yen sau khi đã bị thâm hụt thương mại trong tháng Tám do xuất khẩu giảm 6,9% so với năm ngoái, trong khi nhập khẩu giảm 16,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục