Nhật Bản thắng lớn tại giải Điện ảnh châu Á

Trong đêm trao giải Điện ảnh châu Á lần thứ 3 diễn ra ở Hong Kong hôm 23/3, phim Nhật Bản đã chiến thắng giòn giã khi giành tới 3 giải nhất gồm phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất.

Trong đêm trao giải Điện ảnh châu Á lần thứ 3 diễn ra ở Hong Kong hôm 23/3, phim Nhật Bản đã chiến thắng giòn giã khi giành tới 3 giải nhất gồm phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất.

Bộ phim Tokyo Sonata mô tả sự tan vỡ của một gia đình sau khi cha mất việc làm, để chuyển đi thông điệp của đạo diễn Kiyoshi Kurosawa: "Đừng bao giờ từ bỏ hi vọng, cho dù nó có nhỏ nhoi đến đâu" đã đoạt giải Phim xuất sắc nhất.

Hirokazu Koreeda nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Still Walking. Sau khi nhận giải Hirokazu Koreeda bày tỏ ông rất hạnh phúc khi phim Nhật Bản đã vượt qua các biên giới địa lý. Koreeda làm bộ phim này sau khi mẹ ông qua đời. Still Walkinh là câu chuyện mang tính riêng tư, kể về cuộc đoàn tụ gia đình nhân ngày giỗ của cậu con trai cả.

Masahiro Motoki nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Departures - bộ phim vừa đoạt giải Oscar phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, mô tả một nghệ sĩ cello buộc phải làm công việc liệm xác sau khi dàn nhạc của anh giải thể. Phim không chỉ đề cập đến những khía cạnh tiêu cực của cái chết, mà còn dạy cho bạn biết chấp nhận cái chết một cách thanh thản.

Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Châu Tấn của Trung Quốc với vai cô tài xế taxi Lý Mễ tìm kiếm vụ hôn phu đã bỏ đi mất từ nhiều năm trong phim Suy đoán của Lý Mễ. Để lột tả được nhân vật Lý Mễ - một nhân vật cực kỳ cô đơn, Châu Tấn đã yêu cầu bạn trai không đến thăm mình trong quá trình quay phim để cô thực sự cảm nhận được nỗi cô đơn.

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về gương mặt xứ Hàn Jung Woo Sung với vai diễn trong The Good, The Bad, The Weird và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho nghệ sĩ Philippines Gina Pareno của phim Service.

Giải Điện ảnh châu Á được Hội Điện ảnh Quốc tế Hong Kong sáng lập năm 2007 và diễn ra thường niên nhằm tôn vinh các nghệ sĩ tài năng trong ngành nghệ thuật thứ bảy của châu lục.

Để đủ điều kiện tham gia tranh giải, các phim nhất thiết phải được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến 31/12 của năm trước đó.

Các đề cử được tuyển chọn bởi Hội Điện ảnh Quốc tế Hong Kong và Ban giám khảo giải Điện ảnh châu Á gồm những nhà làm phim, sản xuất, phê bình./.

(TT&VH/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục