Nhật Bản lập đội phản ứng nhanh đối phó vụ bắt cóc con tin

Nhật Bản thành lập đội phản ứng nhanh đối phó vụ bắt cóc con tin

Cơ quan cảnh sát Nhật Bản ngày 20/1 quyết định thành lập Đội phản ứng nhanh chống khủng bố quốc tế (TRT-2) để thám thính tình hình liên quan đến vụ bắt cóc các công dân nước này.
Nhật Bản thành lập đội phản ứng nhanh đối phó vụ bắt cóc con tin ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: discovermilitary.com)

Cơ quan cảnh sát Nhật Bản ngày 20/1 quyết định thành lập Đội phản ứng nhanh chống khủng bố quốc tế (TRT-2) sử dụng các nhân viên hiện đang công tác tại Amman, thủ đô Jordan để thám thính tình hình liên quan đến vụ bắt cóc các công dân nước này.

Động thái trên diễn ra ngáy sau khi xuất hiện đoạn băng video ghi lại hình ảnh các phiến quân Hồi giáo cực đoan tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) doạ sẽ hành quyết hai con tin người Nhật nếu không nhận được khoản tiền chuộc 200 triệu USD. TRT-2 sẽ phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Nhật Bản để tiến hành thu thập thông tin.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát Nhật Bản thiết lập Văn Phòng ứng phó khoảng 110 người do Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát ông Kiyotaka Takahashi đứng đầu. Sở Trị an thuộc Tổng Cục cảnh sát cũng thiết lập Văn phòng đối sách trị an do Giám đốc Sở, ông Tatsuya Nagai, đứng đầu tăng cường thu thập thông tin khủng bố quốc tế.

Bên cạnh đó, Cảnh sát tỉnh Chiba cũng thành lập Văn phòng đối phó khẩn cấp nhằm thu thập thông tin và phối hợp với Tổng Cục cảnh sát.

Phóng viên Haruna Yukawa, 42 tuổi, được cho là đã bị bắt ở miền Bắc Syria là cư dân của thành phố Chiba, thuộc tỉnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục