Nhật Bản thành lập lực lượng đặc nhiệm đối phó dịch bệnh MERS

Một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập tại Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc và một lực lượng khác tại Tổng lãnh sự Nhật Bản ở thành phố Busan,
Nhật Bản thành lập lực lượng đặc nhiệm đối phó dịch bệnh MERS ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: AFP)

Ngày 9/6, Kyodo dẫn thông báo của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo đã thành lập các lực lượng đặc nhiệm tại những phái bộ ngoại giao của nước này ở Hàn Quốc nhằm hỗ trợ công dân Nhật Bản tại đó đối phó với dịch bệnh Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV).

Phát biểu với các phóng viên, ông Kishida cho hay một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập tại Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Seoul hôm 5/6 và một lực lượng khác tại Tổng lãnh sự Nhật Bản ở thành phố Busan hôm 8/6 sau khi phát hiện một trường hợp nhiễm MERS-CoV ở thành phố duyên hải này.

Ông Kishida nói: “Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và cung cấp các thông tin cần thiết và kịp thời cho những người Nhật Bản ở nước ngoài”.

Ông Kishida còn cho biết hiện bộ này chưa có kế hoạch đưa ra cảnh báo đi lại đối với hành khách đến Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục