Nhật Bản theo dõi chặt diễn biến số ca tử vong vì COVID-19 tăng nhanh

Số ca tử vong do COVID-19 trong hai ngày qua tại Nhật bản đã vượt mức điểm đỉnh của làn sóng lây nhiễm hồi tháng 8, khi đó số ca tử vong khoảng trên 300 ca mỗi ngày.
Nhật Bản theo dõi chặt diễn biến số ca tử vong vì COVID-19 tăng nhanh ảnh 1Người dân tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản đã thông báo 420 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 29/12, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp số ca tử vong vì dịch bệnh tại nước này tăng lên mức cao chưa từng thấy.

Trong dịp nghỉ lễ đầu tiên, sau 3 năm, chính phủ không áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, những con số báo cáo mới có thể khiến nhiều người Nhật Bản thận trọng hơn.

Trong cuộc bọp báo, ông Takaji Wakita, Trưởng ban cố vấn chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản kiêm lãnh đạo Viện các dịch bệnh truyền nhiễm của nước này cho biết chính phủ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến số ca tử vong tăng nhanh. Chuyên gia này cũng cho biết do các vùng có sự khác biệt nên cần phân tích thêm để nắm rõ tình hình.

Số ca tử vong do COVID-19 trong hai ngày qua đã vượt mức điểm đỉnh của làn sóng lây nhiễm hồi tháng 8, khi đó số ca tử vong khoảng trên 300 ca mỗi ngày.

Các chuyên gia cho biết chưa rõ lý do số ca tử vong tăng đột biến nhưng có thể liên quan đến nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh nền.

[Giới chuyên gia tại Nhật Bản lo ngại nguy cơ “dịch chồng dịch”]

Trang mạng mainichi.jp ngày 30/12 đăng bài phân tích bối cảnh dịch bệnh tại Nhật Bản qua các năm 2021 và 2022 chỉ ra các số liệu năm nay có sự khác biệt rất lớn so với năm ngoái.

Dựa trên những dữ liệu được Bộ Y tế Nhật bản thông báo, trang mạng đã so sánh tình hình tử vong vì COVID-19 giữa các tuần gần nhất trong năm nay và cùng kỳ năm 2021. Theo đó, từ ngày 23/12-29/12/2021, số ca tử vong vì COVID-19 hằng ngày ở Nhật Bản dao động trong các mức từ 0-4 ca/ngày, tổng cả tuần là 10 ca. Tuy nhiên, cùng giai đoạn này trong năm 2022, số liệu trên dao dộng từ 217-415 ca, tổng ca tuần là 2.283 ca.

Khi so sánh theo giai đoạn 3 tháng từ tháng 1/10-29/12 của năm 2021 và 2022 thì các số liệu các ca tử vong vì COVID-19 lần lượt là 744 và 11.853 ca. Nói cách khác, số người tử vong vì COVID-19 trong 3 tháng qua cao hơn gần 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính theo độ tuổi, trong số các ca tử vong ghi nhận từ 31/8-27/12, có 40,8% là người trong độ tuổi 80, 34,7% là người trong độ tuổi 90 và 17% trong độ tuổi 70. Theo bài viết, tổng cộng 3 nhóm tuổi trên chiếm 92,4% phản ánh người già vẫn cần thận trọng với dịch bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục