Nhật Bản theo dõi sát động tĩnh tên lửa Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản khẳng định duy trì tình trạng báo động, cảnh giới mọi động tĩnh liên quan đến nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa.
Theo mạng tin Sankei (Nhật Bản), Chính phủ Nhật Bản sáng 11/4 khẳng định tiếp tục duy trì tình trạng báo động, cảnh giới mọi động tĩnh liên quan đến nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa và xem xét khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trước khả năng Triều Tiên sẽ phóng đồng thời nhiều tên lửa bao gồm tên lửa tầm trung mới “Musudan” và tên lửa tầm trung Nodong đã trang bị trên chiến địa, Nhật Bản đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống nghênh chiến bằng hệ thống phòng thủ tên lửa (MD).

Ngoài ra, Tokyo cho biết sẽ tiếp tục thu thập thông tin 24/24 và liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ và Hàn Quốc.

Nhật Bản đưa ra kế hoạch sử dụng tên lửa hạm đối không SM-3 trang bị trên hai hộ vệ hạm Aegis triển khai tại Biển Nhật Bản để bắn hạ tên lửa của Triều Tiên ngay trên tầng khí quyển nếu xác định nguy cơ tên lửa bay vào lãnh thổ Nhật Bản.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì hệ thống đánh chặn đất đối không Patriot (PAC-3) sẵn sàng nghênh kích một khi Aegis để lọt mục tiêu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera sáng 11/4 khẳng định “Chính phủ đang nỗ lực thu thập thông tin. Duy trì tình trạng khẩn cấp và sẵn sàng đối phó với nguy cơ”./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục