Nhật Bản thiếu lạc quan về triển vọng phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tin rằng thời gian Triều Tiên dỡ bỏ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân sẽ mất nhiều hơn một thập kỷ, mặc dù công tác tiêu hủy vũ khí hạt nhân không mất nhiều thời gian.
Nhật Bản thiếu lạc quan về triển vọng phi hạt nhân hóa Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Sputniknews đưa tin ngày 12/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tin rằng thời gian Triều Tiên dỡ bỏ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân sẽ mất nhiều hơn một thập kỷ, mặc dù công tác tiêu hủy vũ khí hạt nhân không mất nhiều thời gian.

Phát biểu trong một phiên họp quốc hội, ông Kono nói: "Có rất nhiều bước trong quá trình phi hạt nhân hóa. Việc dỡ bỏ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân sẽ mất nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, việc phá hủy vũ khí hạt nhân cùng những cơ sở liên quan sẽ không mất nhiều thời gian."

Cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục