Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh đàm phán thương mại tự do song phương

Lãnh đạo hai nước khẳng định mong muốn tăng cường các mối quan hệ thương mại và kinh tế, bao gồm việc thông qua thỏa thuận thương mại vốn được xúc tiến từ tháng 12/2014.
Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh đàm phán thương mại tự do song phương ảnh 1Công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất xe tải của Hãng Mitsubishi Fuso tại Kawasaki, Nhật Bản. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 20/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do song phương (FTA).

Theo giới chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại cuộc gặp bên lề khóa họp 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), lãnh đạo hai nước khẳng định mong muốn tăng cường các mối quan hệ thương mại và kinh tế, bao gồm việc thông qua thỏa thuận thương mại vốn được xúc tiến từ tháng 12/2014.

Vòng đàm phán tiếp theo về thỏa thuận thương mại giữa hai nước dự kiến diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào tuần tới.


[FTA giữa Việt Nam và EU có thể được thông qua vào mùa Hè 2018]

Tại cuộc gặp kéo dài gần 60 phút này, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hợp tác hướng tới việc sớm thành lập một trường đại học công nghệ và khoa học chung tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thỏa thuận được chính phủ hai nước ký kết hồi tháng Sáu năm ngoái.

Liên quan tới vấn đề Triều Tiên, Thủ tướng Abe và Tổng thống Erdogan cam kết phối hợp giải quyết mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên, trong đó bao gồm các biện pháp trừng phạt mới nhất sau khi Bình Nhưỡng hôm 3/9 vừa qua tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu. Về phần mình, Tổng thống Erdogan bày tỏ ủng hộ lập trường của Nhật Bản, đồng thời cam kết phối hợp với Tokyo trong vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục