Nhật Bản thông qua dự luật về Hiệp ước buôn bán vũ khí

Nội các Nhật Bản đã thông qua một dự luật để phê chuẩn Hiệp ước buôn bán vũ khí - hiệp ước quốc tế đầu tiên kiểm soát việc buôn bán các vũ khí thông thường.

Theo hãng tin Kyodo, Nội các Nhật Bản ngày 25/2 đã thông qua một dự luật để phê chuẩn Hiệp ước buôn bán vũ khí (ATT) - hiệp ước quốc tế đầu tiên kiểm soát việc buôn bán các vũ khí thông thường.

Hiệp ước nói trên, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua hồi tháng 4/2013, sẽ kiểm soát việc buôn bán các loại vũ khí như xe tăng, máy bay trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu và các vũ khí hạng nhẹ.

Những quốc gia tham gia ATT sẽ bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu hay môi giới các hợp đồng vũ khí nếu những vũ khí này có nguy cơ bị sử dụng cho mục đích khủng bố hay diệt chủng, hoặc thương vụ đó vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Việc phê chuẩn diễn ra sau gần một năm Nhật Bản ký Hiệp ước trên (6/2013). Dự kiến, Hiệp ước này sẽ có hiệu lực sau khi được 50 nước phê chuẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục