Nhật Bản thông qua hiệp định đầu tư với Trung, Hàn

Các thượng nghị sĩ Nhật Bản đã bỏ phiếu nhất trí hiệp định đầu tư với Trung Quốc và Hàn Quốc, sau khi hiệp định này đã được Hạ viện thông qua.

Đài NHK đưa tin ngày 22/11, các thượng nghị sĩ Nhật Bản đã bỏ phiếu nhất trí hiệp định đầu tư với Trung Quốc và Hàn Quốc, sau khi hiệp định này đã được Hạ viện thông qua.

Đây là hiệp định được lãnh đạo 3 nước ký hồi tháng 5/2012.

Hiệp định đầu tư này bảo vệ các công ty và cá nhân tránh gặp phải những bất lợi lớn về thuế khóa và các quy định khác khi họ đầu tư vào các nước thành viên.

Mặc dù quan hệ chính trị giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc đang lạnh nhạt, song Chính phủ Nhật Bản hy vọng hiệp định này sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh với 2 quốc gia láng giềng.

Hiệp định sẽ có hiệu lực ngay sau khi Trung Quốc hoàn tất các thủ tục thông qua trong nước.

Hàn Quốc là nước nhất trí thông qua trong nội bộ đầu tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục