Nhật Bản thông qua việc thành lập lực lượng tác chiến vũ trụ

Nhiệm vụ của lực lượng này là thường xuyên theo dõi giám sát hoạt động của các vệ tinh khả nghi, rác thải vũ trụ thông qua hệ thống vệ tinh nhân tạo.
Nhật Bản thông qua việc thành lập lực lượng tác chiến vũ trụ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Cnet)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thượng viện Nhật Bản ngày 17/4 đã thông qua Luật quốc phòng sửa đổi cho phép thành lập lực lượng tác chiến vũ trụ, trực thuộc lực lượng phòng vệ trên không của nước này.

Lực lượng tác chiến vũ trụ Nhật Bản sẽ bắt đầu hoạt động trong năm 2020 với quân số ban đầu là 20 người.

Nhiệm vụ của lực lượng này là thường xuyên theo dõi giám sát hoạt động của các vệ tinh khả nghi, rác thải vũ trụ thông qua hệ thống vệ tinh nhân tạo.

[Mỹ-Nhật sẽ là liên minh quân sự đầu tiên hoạt động trong không gian]

Ngoài ra, luật sửa đổi cũng cho phép tăng quân số cho lực lượng phòng vệ trên không gian mạng của Nhật Bản lên 290 người, tăng thêm 70 người so với trước đây, đồng thời cũng bổ sung thêm 70 biên chế để chuẩn bị cho việc triển khai căn cứ máy bay trinh thám không người lái dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động kể từ năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục