Nhật Bản thúc đàm phán về việc công dân bị bắt cóc

Thủ tướng Abe khẳng định sẵn sàng thúc đẩy đàm phán với Bình Nhưỡng để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 19/5 khẳng định ông sẵn sàng thúc đẩy đàm phán với Bình Nhưỡng để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ.

 

Phát biểu với báo giới tại thành phố Fukuoka, ông Abe nói: “Tôi hy vọng có thể thúc đẩy thương lượng và đối thoại (với Bình Nhưỡng). Tôi sẽ tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên chừng nào vấn đề bắt cóc còn chưa được giải quyết.”

Nhà lãnh đạo này đồng thời nhấn mạnh: “Tôi quyết tâm đưa tất cả những người bị bắt cóc trở về, tìm hiểu sự thật về các vụ bắt cóc và đảm bảo việc Triều Tiên giao nộp những kẻ bắt cóc dưới thời Nội các của tôi. Tôi sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề bắt cóc cũng như các chương trình hạt nhân và tên lửa (của Triều Tiên) phù hợp với Tuyên bố Bình Nhưỡng,” văn kiện được Triều Tiên và Nhật Bản ký kết năm 2002, theo đó hai nước nhất trí sẽ làm việc hướng tới bình thường hóa quan hệ.

 

Trước đó, cố vấn của Thủ tướng Abe, ông Isao Iijima, đã có chuyến thăm bất ngờ đến Bình Nhưỡng.

 

Khi gặp gỡ các quan chức Triều Tiên tại đó, ông Iijima đã yêu cầu nước này trả tự do cho tất cả các công dân Nhật Bản bị bắt cóc, giao nộp những kẻ bắt cóc và giải thích đầy đủ về các vụ bắt cóc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục