Nhật Bản thúc đẩy vận chuyển hàng qua tuyến đường sắt xuyên Siberia

Moskva và Tokyo đang thảo luận các biện pháp nhằm mục đích tạo điều kiện tối đa cho hàng hóa Nhật Bản quá cảnh qua Nga trên tuyến đường sắt xuyên Siberia.
Nhật Bản thúc đẩy vận chuyển hàng qua tuyến đường sắt xuyên Siberia ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Moskva và Tokyo đang thảo luận về việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, kiểm tra vệ sinh và một số thủ tục khác đối với hàng hóa quá cảnh từ Nhật Bản qua Nga.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Giao thông Nga Vladimir Tokarev thông báo tại diễn đàn kinh doanh Transsib (tức tuyến đường sắt xuyên Siberia) đối với Nhật Bản do Công ty đường sắt Nga tổ chức tại thành phố Tokyo.

Bộ trưởng Tokarev nhấn mạnh các biện pháp đang thảo luận nhằm mục đích tạo điều kiện tối đa cho hàng hóa Nhật Bản quá cảnh qua Nga.

Ngày 23/5, lễ khởi hành chuyến tàu chạy thí điểm đã diễn ra tại thành phố Yokohama (Nhật Bản).

Hàng hóa sẽ được vận chuyển theo đường biển từ cảng Yokohama tới cảng thương mại Vladivostok (Nga), sau đó chuyển qua tuyến đường sắt xuyên Siberia tới thành phố Brest (Pháp).

[Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản: Nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi]

Công ty cổ phần Đường sắt Nga Logistics và Công ty vận tải Viễn Đông (FESCO) sẽ phối hợp thực hiện hành trình này.

Tổng thời gian vận chuyển theo cách này chỉ khoảng 19 ngày thay vì 45 ngày theo đường biển qua kênh đào Suez.

Cũng tại diễn đàn, Phó Tổng giám đốc Công ty đường sắt Nga (RZD) Alexander Misharin cho biết trong năm 2019, công ty sẽ mở văn phòng đại diện ở Nhật Bản.

Ông Misharin cho biết thêm, hiện tại, các bên đang cùng phối hợp tiến hành công tác chuẩn bị.

Tuyến đường sắt xuyên Siberia dài 9.300km, có thể kết nối Moskva và Vladivostok trong 7 ngày.

Ngoài Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đẩy mạnh sử dụng tuyến đường này để vận chuyển hàng hóa sang châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục