Nhật Bản tích cực với sứ mệnh chống cướp biển

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 8/2 tới sẽ cử một đoàn khảo sát thực địa tới Djibouti, quốc gia thuộc khu vực vùng Sừng châu Phi, giáp Somalia để chuẩn bị cho sứ mệnh chống cướp biển của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) ở ngoài khơi Somalia.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 8/2 tới sẽ cử một đoàn khảo sát thực địa tới Djibouti, quốc gia thuộc khu vực vùng Sừng châu Phi, giáp Somalia để chuẩn bị cho sứ mệnh chống cướp biển của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) ở ngoài khơi Somalia.

Đoàn khảo sát này gồm 13 thành viên, gồm đại diện của Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ (SDF) và Bộ Ngoại giao.

Trong 13 ngày làm việc, đoàn sẽ thu thập các thông tin kỹ thuật ở các nước Yemen, Oman, Bahrain và Djibouti, kể cả các thông tin về sân bay và cảng biển mà MSDF sẽ sử dụng khi triển khai các tàu khu trục và máy bay tuần tra tại khu vực này.

Theo kế hoạch, phái đoàn cũng sẽ gặp các sỹ quan thuộc Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain đang làm nhiệm vụ chống cướp ở ngoài khơi Somalia.

Ngoài phái đoàn của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một phái đoàn khác của Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ tới Djibouti vào ngày 8/2. Theo kế hoạch, phái đoàn này còn đến Luân Đôn (Anh), Bahrain, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất để tìm hiểu các biện pháp phòng chống cướp biển của mỗi nước cũng như tìm kiếm sự phối hợp hành động để ngăn chặn nguy cơ hải tặc.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã ra lệnh cho MSDF chuẩn bị triển khai tàu chiến tới khu vực ngoài khơi Somalia. MSDF cũng sẽ huy động máy bay tuần tra P-3C để theo dõi cướp biển từ trên không.

Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ triển khai lực lượng chống cướp biển tới vùng biển ngoài khơi Somalia vào đầu tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục