Nhật Bản tiếp tục bị chỉ trích về vấn đề phụ nữ "mua vui"

Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên đã chỉ trích Tokyo về vấn đề phụ nữ "mua vui" và chuyến viếng đền Yasukuni.
Nhật Bản tiếp tục bị chỉ trích về vấn đề phụ nữ "mua vui" ảnh 1Cuộc tuần hành của các cựu "nô lệ tình dục" Hàn Quốc ngày 25/1/2012, tại Seoul. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, giới chức Nhật Bản ngày 22/1 cho biết Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên đã chỉ trích Tokyo về vấn đề phụ nữ "mua vui" và chuyến viếng đền Yasukuni của Thủ tướng Shinzo Abe tại cuộc họp Ban chấp hành phụ nữ Liên hợp quốc.

Tại cuộc họp của Ban chấp hành trên vào hôm 21/1, một quan chức Hàn Quốc đã tập trung vào vấn đề "phụ nữ mua vui" ở châu Á, những người bị tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong Thế chiến II, đồng thời cho rằng việc các chính trị gia hàng đầu của Nhật Bản gần đây nỗ lực phủ nhận và thậm chí biện minh cho những việc làm sai trái trước đây là điều đáng trách.

Một quan chức Triều Tiên cũng yêu cầu Nhật Bản xin lỗi và bồi thường cho cho các nạn nhân của vấn đề nô lệ tình dục nói trên.

Trong khi đó, một quan chức Trung Quốc tuyên bố, đền Yasukuni thờ bài vị của các tội phạm chiến tranh hạng A, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế "cảnh báo ông Abe phải thay đổi quan điểm sai lầm về lịch sử, sửa chữa lỗi lầm và không sa vào con đường sai trái"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục