Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phát triển cơ sở hạ tầng

JICA sẽ liên kết cùng ADB tiếp tục hỗ trợ cho giai đoạn 3 của dự án cải thiện môi trường nước của TP. HCM và sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực vận hành, bảo trì tuyến đường sắt đô thị Metro.
Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phát triển cơ sở hạ tầng ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tiến Lực/Vietnam+)

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 7/4 tại Tokyo, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) về hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đánh giá cao nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản đối với sự phát triển của cơ sở hạ tầng và môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua như các dự án Đại lộ Đông Tây, tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên; đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Thành phố xem việc xây dựng cơ sở hạ tầng tư nguồn vốn ODA là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản.

Trên cơ sở hợp tác tốt đẹp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và JICA, ông Đinh La Thăng mong muốn, JICA xem xét, hỗ trợ nguồn vốn vay ODA để triển khai dự án cải thiện môi trường nước thành phố; đồng thời tiếp tục tài trợ và hỗ trợ thành phố trong việc cung cấp vốn ODA, cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các dự án đường sắt đô thị như tuyến 3a, tuyến 3b, kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1.

Bên cạnh đó, JICA xem xét tài trợ và nghiên cứu thực hiện nhiều mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng tại một số nhà ga thuộc các tuyến đường sắt đô thị số 1 và 3a; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, vận hành hệ thống đường sắt đô thị.

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phát triển cơ sở hạ tầng ảnh 2Ông Đinh La Thăng tặng quà cho Phó Chủ tịch cấp cao JICA Kazuhiko Koshikawa. (Ảnh: Tiến Lực/Vietnam+)

Vui mừng đón tiếp Đoàn, ông Kazuhiko Koshikawa, Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho biết, Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, đã hỗ trợ thực hiện nhiều dự án với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của thành phố, đồng thời nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển mạng lưới giao thông một cách đồng bộ; JICA sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ các tuyến Metro 3a, 3b, ưu tiên triển khai theo tầm quan trọng của từng dự án.

Đối với đề nghị của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kazuhiko Koshikawa khẳng định, JICA sẽ liên kết cùng Ngân hàng phát triển Á châu (ADB) tiếp tục hỗ trợ cho giai đoạn 3 của dự án cải thiện môi trường nước của thành phố; sẵn sàng giới thiệu, tư vấn các doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm tham gia hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình hợp tác công-tư, trong việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực vận hành, bảo trì tuyến đường sắt đô thị Metro.

Cùng ngày, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông, Cơ sở hạ tầng và Du lịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục